Thứ năm, 28/03/2024 15:53 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/12: Hà Nội sáng và đêm trời rét, sương mù nhẹ

Lam Vy -  Thứ năm, 23/12/2021 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/12, thời tiết các tỉnh miền Bắc có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (23/12), Bắc Bộ sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác và duy trì hình thái thời tiết hanh khô, trưa chiều trời nắng. Khu vực Hà Nội rét về đêm và sáng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 23/12: Hà Nội sáng và đêm trời rét, sương mù nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.