Thứ sáu, 29/03/2024 05:29 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/3: Bắc Bộ mưa to, vùng núi đề phòng mưa đá

MTĐT -  Thứ ba, 24/03/2020 05:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 23/3, những ngày tới, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h trong khi vùng đồng bằng mưa khoảng 10-30mm/24h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dải hội tụ đới gió tây trên cao đã gây mưa to, nhiều nơi xuất hiện mưa đá tại các tỉnh Tây Bắc Bộ từ hôm qua. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại Hòa Bình và Sơn La.

Chiều 23/3, dải hội tụ đới gió tây trên cao đã di chuyển gần phía Đông Bắc Bộ khiến toàn miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến tại vùng núi từ 40-70mm/24h, vùng đồng bằng 10-30mm/24h.

Mưa dự báo kéo dài từ nay đến ngày 25/3 ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Mưa đá khiến mận rơi đầy gốc ở Mộc Châu (Sơn La) trong chiều 23/3. 

Dự báo thời tiết ngày 23/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 23/3: Bắc Bộ mưa to, vùng núi đề phòng mưa đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.