Thứ năm, 18/04/2024 18:03 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 2/4: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Hà Nội mưa

MTĐT -  Thứ sáu, 02/04/2021 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết 2/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Miền Bắc nhiệt độ giảm nhẹ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (2/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ cao nhất các nơi này phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Dự báo, từ ngày mai (3/4), nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, chiều tối mưa rào và giông vài nơi.

 Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 2/4:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Hà Nội sáng sớm sương mù, mưa phùn. (Ảnh:Internet).

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng đồng bằng ven biển sáng sớm có mưa phùn; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 30 - 33 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng vùng núi 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 2/4: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Hà Nội mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.