Thứ sáu, 19/04/2024 14:32 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp từ 15-18 độ

Lam Vy -  Thứ năm, 24/03/2022 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên đêm ngày 23/3, ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tối ngày 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo: Trong đêm ngày 23/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên đêm ngày 23/3, ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi 12-14 độ.

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/3:

Hà Nội ngày mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C; khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C; phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp từ 15-18 độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?