Thứ năm, 25/04/2024 20:41 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 27/3: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù

MTĐT -  Thứ bảy, 27/03/2021 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (27/3), thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, chiều giảm mây hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (27/3), thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trong khi đó, tại miền Trung và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 27/3:

Hà Nội: nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; cao nhất 24-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ, khu vực Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn kèm theo sương mù (Ảnh:Internet).

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 27/3: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng