Thứ sáu, 29/03/2024 02:32 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 28/1: Bắc Bộ tiếp tục mưa, rét

MTĐT -  Thứ ba, 28/01/2020 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 28/1 không khí lạnh tiếp tục duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ.Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 9-12, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 28/1: Bắc Bộ tiếp tục mưa, rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.