Thứ tư, 24/04/2024 21:56 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 29/4: Bắc Bộ mưa rào và dông

Lam Vy -  Thứ sáu, 29/04/2022 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24,0-27,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối ngày mai (30/4) đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (29/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6,0-9,0 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24,0-27,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối ngày mai (30/4) đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; từ gần sáng ngày 01/5 đến ngày 02/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày hôm nay (29/4) đến ngày 03/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/4:

Hà Nội ngày mưa rải rác, đêm mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 29/4: Bắc Bộ mưa rào và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.