Thứ bảy, 20/04/2024 15:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/1: Miền Bắc mưa, rét có nơi dưới 7oC

MTĐT -  Thứ năm, 30/01/2020 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 30/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 30/1:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 8-10, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độNhiệt độ cao nhất : 28-31 độ Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 30/1: Miền Bắc mưa, rét có nơi dưới 7oC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ