Thứ năm, 25/04/2024 23:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/12: Bắc Bộ giảm rét, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Lam Vy -  Thứ năm, 30/12/2021 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết 30/12, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, nhưng nhiệt độ tăng dần. Miền Trung có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (30/12), Bắc Bộ nhiều nơi mưa rét nhưng không còn rét buốt như ngày đầu tuần, nền nhiệt tăng nhẹ, có nơi trên 20 độ C, nơi thấp nhất dưới 13 độ C.

Ngày và đêm hôm qua (29/12), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 07h ngày 29/12 đến 03h ngày 30/12) như: Hải An (Quảng Trị) 58.4mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) 46.2mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên ngày hôm nay (30/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/12:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 30/12: Bắc Bộ giảm rét, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.