Thứ tư, 24/04/2024 10:42 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/1: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hửng nắng

MTĐT -  Thứ sáu, 31/01/2020 05:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 31/1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở các tỉnh miền Bắc, đêm ít mây không mưa; ngày nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Dự báo thời tiết ngày 31/1:

Hà Nội: Đêm ít mây không mưa; ngày nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm ít mây không mưa; ngày nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 7-10, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 31/1: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hửng nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới