Thứ ba, 16/04/2024 16:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/3: Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay

Lam Vy -  Thứ năm, 31/03/2022 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ở Bắc Bộ từ đêm nay (31/3) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (31/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

 Dự báo: Đêm nay (31/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 01/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (31/3) đến ngày 01/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ từ đêm nay (31/3) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 01/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Từ đêm nay (31/3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai (01/4), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ ngày mai (01/4), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ đêm mai (01/4), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối nay (31/3) đến ngày 01/4, có mưa rào và dông. Từ gần sáng ngày mai (01/4) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/3:

Hà Nội sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau mưa vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau mưa vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Từ đêm nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày mưa vài nơi, đêm mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Phía Bắc gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 31/3: Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.