Thứ năm, 28/03/2024 21:02 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng

Lam Vy -  Thứ ba, 04/01/2022 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (04/01): Áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ Vĩ Bắc.

 Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên ngày và đêm nay (04/01), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo mưa dông trên biển: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay (04/01), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/1:

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, trong đó khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khu vực Đông Bắc và đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày mưa, mưa rào rải rác, đêm mưa rào vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.