Thứ năm, 25/04/2024 15:12 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ

Lam Vy -  Thứ tư, 05/01/2022 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, hôm nay, 5/1, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo hôm nay, 5/1, và 2 ngày tới, chỉ số UV cao nhất trong ngày của các thành phố tại Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (3-5); trong khi đó các thành phố ở Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ở ngưỡng  nguy cơ gây hại cao (6-8).

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ vĩ bắc, hôm nay, 5/1, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

tm-img-alt

Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. (Ảnh: Internet)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/1:

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.