Thứ sáu, 29/03/2024 19:58 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 6/1: Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét

Lam Vy -  Thứ năm, 06/01/2022 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/1, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét.

 Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay (6/1) có mưa vài nơi vào sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ, thấp nhất 15-17 độ, vùng núi 12-13 độ, nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm chỉ còn 23 độ, thay vì 26 độ như 1-2 ngày trước.

Trong khi đó, tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 6/1:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 6/1: Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới