Thứ sáu, 26/04/2024 03:24 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 6/5: Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào vài nơi

Lam Vy -  Thứ sáu, 06/05/2022 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào vài nơi (riêng chiều tối 7/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, 6/5, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và dịch chuyển dần sang phía đông kết hợp hội tụ gió trên cao, ngày và đêm nay (6/5), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối và đêm 6/5, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 7-9/5, mưa dông rải rác mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ.

Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào vài nơi (riêng chiều tối 7/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông).

Các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lục địa kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp ở phía nam tiếp tục dịch xuống phía nam, từ nay (6/5) đến ngày 9/5, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/5:

Hà Nội mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 6/5: Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào vài nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.