Thứ tư, 24/04/2024 07:27 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ có nắng, Trung Bộ mưa lớn

An Nhiên -  Thứ năm, 07/10/2021 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh Bắc Bộ có nắng, gió nhẹ; các tỉnh thuộc Trung Bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên

 Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đêm hôm qua (06/10), ở khu vực từ  Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 06/10 đến 03h ngày 07/10) như: Hướng Hóa (Quảng Trị) 99.4mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 101.4mm, Tp. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 218.0mm, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) 202.0mm, An Lão (Bình Định) 87.2mm, Kon Plông (Kon Tum) 64.8mm, Krông Búk (Đắk Lắk) 75.6mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên từ nay (07/10) đến ngày 08/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 09-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

tm-img-alt
(Ảnh minh hoạ/Nguồn:Internet)

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày và đêm qua (06/10), ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 07h ngày 06/10 đến  đến đến 03h ngày 07/10) như: Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 64mm, Cư Jút (Đắk Nông) 47.4mm, Tà Lài (Đồng Nai) 39.2mm, Kiên Hải (Kiên Giang) 31.5mm,…

 Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay (07/10) đến ngày 09/10 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm nay 7/10

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ : Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế : Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 29-32 độ, phía nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào dông vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 26-29 độ, phía nam 30-33 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ có nắng, Trung Bộ mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới