Thứ năm, 25/04/2024 21:38 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 8/4: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ có mưa

MTĐT -  Thứ tư, 08/04/2020 05:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi dưới 16oC. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên từ nay đến ngày 9/4, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 8/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng bằng và ven biển sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ,

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất 29-32, phía nam có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 8/4: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ có mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.