Thứ năm, 25/04/2024 21:49 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 9/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

Tuệ An -  Thứ bảy, 09/10/2021 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Hiện nay (09/10), cơn bão số 7 đang hoạt động trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Dự báo, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ ngày hôm nay (09/10) đến ngày 12/10, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to:

Từ chiều nay (09/10) đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến  rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm;

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm;

Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay (09/10) đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1-2.

Mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Hiện nay (09/10), gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay (09/10) đến ngày 10/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

tm-img-alt
 Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. (Ảnh:Internet)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/10:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La và Hòa Bình chiều có mưa rào và dông; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 10; phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 9/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.