Thứ năm, 25/04/2024 10:54 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Miền Bắc rét đậm kèm theo mưa nhỏ

Lam Vy -  Thứ tư, 09/02/2022 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm nay (09/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm hôm nay (09/02) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ (mưa tập trung vào sáng và đêm); khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trong đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm hôm nay (09/02), có lúc có mưa, mưa nhỏ (mưa tập trung vào sáng và đêm); trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/2:

Hà Nội sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; Điện Biên-Lai Châu đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C; phía Nam 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 9/2: Miền Bắc rét đậm kèm theo mưa nhỏ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành