Thứ năm, 25/04/2024 02:35 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 2/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 2/3

MTĐT -  Thứ tư, 01/03/2023 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 2/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 2/3. Dự báo thời tiết ngày 2/3 các tỉnh thành cả nước.

Dự báo thời tiết ngày mai 2/3, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây không mưa. Thời tiết ngày mai khu vực này buổi sáng trời âm u và rét.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ duy trì trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Dự báo trạng thái nhiều mây sau đó giảm dần, sương tan. Tiếp theo trời có nắng.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 2/3, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây không mưa.

Thời tiết ngày mai một số tỉnh thành khu vực Bắc Bộ ban ngày có nắng, nền nhiệt tăng, nhiệt độ dao động ở mức 23-26 độ. Trong khi về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm sâu, trời rét.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp phổ biến từ 15-19 độ. Vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Ở miền Trung một số khu vực từ Huế đến Quy Nhơn có mưa rải rác. Do có mưa nên nhiệt độ khu vực này trời mát, nhiệt độ dao động từ 24-26 độ. Ngoài ra, từ Hà Tĩnh trở ra Thanh Hóa trời không mưa, nhiệt độ dao động 16-19 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Ngày mai 2/3, khu vực TP Hà Nội có mây, trưa chiều trời nắng; sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Sáng và chiều 2/3, khu vực Hà Nội có mây, trời nắng, không mưa; riêng sáng sớm trời vẫn rét và có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ nằm trong khoảng 25 - 27 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 45 - 69%; mật độ mây ở mức rất thấp từ 0 - 5%. 

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, không mưa, đêm trời rét. Nhiệt độ dao động trong khoảng 17 - 19 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 65 - 82%; mật độ mây vẫn duy trì ở mức rất thấp. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, ngày 2/3, khu vực TP HCM có mây, ngày không mưa, trời nắng.

Sáng và chiều 2/3, khu vực TP HCM có mây, trời nắng, sau đó có ít mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 33 - 34 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 47 - 60%; mật độ mây đạt ở mức 17 - 33%. 

Tối và đêm mai, khu vực TP HCM ít mây, không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 23 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 66 - 78%; mật độ mây đạt từ mức 56 - 75%. 

Dự báo thời tiết ngày mai 2/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi,; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 3

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 2/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 2/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành