Thứ tư, 24/04/2024 19:08 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 29/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/3

MTĐT -  Thứ ba, 28/03/2023 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 29/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/3. Dự báo thời tiết ngày 29/3 các tỉnh thành cả nước.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (29/3), khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. 

Sáng và chiều 29/3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 20 - 21 độ, tăng 1 độ so với ngày trước đó. Độ ẩm tương đối thấp nhất 92%; mật độ mây 42 - 97%.

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 19 - 20 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 92 - 100%; mật độ mây 42 - 100%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 29/3, khu vực TP HCM tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ.

Sáng và chiều 29/3, khu vực TP HCM ít mây, trời nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ ít thay đổi, vẫn nằm trong khoảng 34 - 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 48 - 60%; mật độ mây 20 - 25%.

Tối và đêm mai, thời tiết TP HCM ít mây, không mưa, tiết trời oi bức. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 69 - 81%; mật độ mây 9 - 47%. 

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ chiều và tối 28/3 đến ngày 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tháng 3. Từ ngày 1/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết đêm 28 ngày 29/3 cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 29/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.