Thứ bảy, 20/04/2024 12:02 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 31/5, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/5

MTĐT -  Thứ ba, 30/05/2023 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 31/5, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/5. Dự báo thời tiết ngày 31/5 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 31/5

Ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6/2023.

Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 31/5, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/5

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 31/5, khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. 

Sáng và chiều ngày 31/5, khu vực Hà Nội duy trì thời tiết có mây, trời nắng và nắng nóng. Nhiệt độ ít có sự thay đổi, duy trì khoảng 35 - 37 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 57 - 71%; mật độ mây 14 - 40%.

Tối và đêm mai, thời tiết khu vực Hà Nội ít mây sau đó nhiều mây, trời không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 81 - 90%; mật độ mây 39 - 88%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 31/5, khu vực TP HCM có mây, đôi lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời nắng nhẹ. 

Sáng và chiều 31/5, khu vực TP HCM có mây, trời nắng nhẹ, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khoảng 31 - 33 độ, giảm 1 - 2 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối 79%; mật độ mây 100%.

Tối và đêm mai, khu vực TP HCM ít mây, thỉnh thoảng có mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 27 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 87 - 95%; mật độ mây 100%. 

Dự báo thời tiết đêm 30/5 và ngày mai 31/5 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Minh Thư

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 31/5, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ