Thứ tư, 24/04/2024 10:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới tại các khu vực trên cả nước

Lam Vy -  Thứ bảy, 03/07/2021 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 2/7 – 11/7) ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ nay đến ngày 4/7, phía đông Bắc Bộ, phía nam Sơn La, Hòa Bình và khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C.

Từ ngày 5/7, ở Bắc Bộ sẽ giảm nhiệt do xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa xảy ra nhiều hơn từ ngày 8/7 – 11/7.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 02-04/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

 Từ đêm 04-07/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 05, phía Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 08-09/7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 10-12/7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 02-04/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi phía Bắc đêm

04, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 05-07/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 05/7, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-09/7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 10-12/7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

  Từ đêm 02-06/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng ngày 06, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  Từ ngày 07-12/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 07, trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 Từ đêm 02-06/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng ngày 06, trời nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 07-12/7, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

 Từ đêm 02-03/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 04-12/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

 Từ đêm 02-03/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 04-12/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

  Từ đêm 02-04/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ ngày 05-07/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 05/7, có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  Từ ngày 08-09/7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  Từ ngày 10-12/7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới tại các khu vực trên cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới