Thứ tư, 24/04/2024 18:50 (GMT+7)

Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt

MTĐT -  Thứ sáu, 04/02/2022 00:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết dài ngày, TP Vũng Tàu đã huy động gần như 100% lực lượng trực chốt tại các khu vực đông du khách để bảo vệ an ninh trật tự, nhắc nhở du khách giữ vệ sinh chung.

Chiều 2-2 (mùng 2 Tết), trên các tuyến quốc lộ về tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hàng ngàn phương tiện từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đổ về khiến nhiều đoạn ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long (TP Vũng Tàu), nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, lượng người đổ về mỗi lúc một đông, nhất là vào chiều tối. Do du khách chủ yếu di chuyển bằng xe cá nhân khiến các tuyến đường chật cứng.

Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 1.
Du khách chen chúc tắm tại khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu trong chiều mùng 2 Tết

Nhiều khách sạn trên tuyến đường Thùy Vân treo biển hết phòng, bên trong các khách sạn khu vực Bãi Sau, lượng khách tìm phòng, đặt phòng cũng tiếp tục tăng cao.

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết dài ngày, TP Vũng Tàu đã huy động gần như 100% lực lượng trực chốt tại các khu vực đông du khách để bảo vệ an ninh trật tự, nhắc nhở du khách giữ vệ sinh chung.

Tại bãi biển khu vực Bãi Sau, hàng ngàn người chen chúc vui chơi, tắm biển.

Lực lượng trực cấp cứu bờ biển gần như hoạt động hết quân số mới đủ để nhắc nhở du khách tránh xa những vùng nguy hiểm, ao xoáy.

Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 2.
Đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu bị ùn ứ trong suốt buổi chiều

Do cả năm không được đi đâu bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều du khách chọn thời điểm Tết để đi chơi và Vũng Tàu là lựa chọn phù hợp khi gần nhà, dễ dàng di chuyển bằng xe cá nhân.

Chị Đinh Hồng Hạnh (du khách từ TP HCM) cho biết mặc dù cũng e ngại về việc dịch còn diễn biến phức tạp nhưng cả năm giữ các con trong nhà, không có không gian cho chúng vui chơi nên chị rất lo lắng. Vì thế, theo chị, đây là dịp để cho con xả bớt năng lượng, chuẩn bị cho thời gian đi học trở lại.

Theo ngành du lịch Vũng Tàu, dự kiến trong những ngày tới, lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao. Suốt một năm qua, ngành du lịch Vũng Tàu gần như "đóng băng" vì đại dịch và đây là dịp để du lịch phục hồi. Tuy nhiên, địa phương cũng yêu cầu các lực lượng phải bảo đảm công tác phòng dịch tới mức tối đa.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận chiều mùng 2 Tết tại TP Vũng Tàu:

Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 3.
Đường chật cứng người, chỉ thấy khi Vũng Tàu vào dịp lễ, Tết
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 4.
4km bãi biển khu vực Bãi Sau đều rất đông du khách
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 5.
Càng về chiều, lượng khách càng đông
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 6.
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 7.
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 8.
Một gia đình may mắn tìm được chỗ vắng người để cho các con vui chơi
Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt - Ảnh 9.
Tượng gia đình hổ tại công viên Bãi Trước cũng đông đặc người đến chụp hình
Bạn đang đọc bài viết Du khách khắp nơi đổ về, bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo NLĐO

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.