Thứ sáu, 19/04/2024 06:19 (GMT+7)

Du lịch Bình Thuận hướng đến hoàn thành sớm mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách

Yên Hoà (T/h) -  Thứ hai, 15/08/2022 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhất là thành phố Phan Thiết, du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tăng mạnh. Trong đó, đảo Phú Quý đang là điểm đến được nhiều du khách quan tâm và lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng.

tm-img-alt
Du lịch Bình Thuận đạt gần 3 triệu lượt khách du lịch. Nguồn: internet

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết trong tháng 7 vừa qua, Bình Thuận đón hơn 500.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 4% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón khoảng gần 3 triệu lượt khách, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước (hơn 30.000 lượt khách quốc tế). Doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 5.417 tỷ, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, bên cạnh việc xây dựng các chương trình kích cầu, đẩy mạnh thu hút du khách nội địa trong dịp hè này, các doanh nghiệp du lịch tại Bình Thuận còn tăng cường kết nối với hãng lữ hành quốc tế tái khởi động các tour đã có, đồng thời mở thêm một số tour mới thu hút khách quốc tế trở lại.

Năm 2022, ngành dịch vụ du lịch tại Bình Thuận phục hồi mạnh mẽ. Các tour khám phá biển đảo, bao gồm: đảo Phú Quý, biển Mũi Né, biển Kê Gà…tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều du khách.

Chỉ tính riêng dịp hè năm nay, các cơ sở lưu trú du lịch 1- 5 sao và tương đương trên địa bàn tỉnh, công suất phòng bình quân xấp xỉ 50- 85%. Riêng các ngày cuối tuần, nhiều resort, khách sạn kín phòng.

Bên cạnh việc xây dựng các chương trình kích cầu, đẩy mạnh thu hút du khách nội địa dịp hè, hiện nhiều đơn vị du lịch tại Bình Thuận đang khởi động chương trình đón khách quốc tế dịp cuối năm bằng việc tăng cường kết nối với các hãng lữ hành.

Năm 2022, du lịch Bình Thuận đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách. Với đà tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu này hoàn toàn có khả năng đạt và vượt, tạo đà cho Bình Thuận tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

Hiện, địa phương này đang khởi động nhiều dự án du lịch phía nam để tạo nên sự đa dạng trong phục vụ du khách, thay vì dồn trọng tâm vào khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Bạn đang đọc bài viết Du lịch Bình Thuận hướng đến hoàn thành sớm mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.