Thứ năm, 25/04/2024 15:46 (GMT+7)

Đức tái khẳng định mục tiêu chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2030

MTĐT -  Thứ ba, 21/06/2022 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù Đức phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục mục tiêu chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2030.

Duc tai khang dinh muc tieu cham dut su dung than da vao nam 2030 hinh anh 1
Khai thác than đá tại khu mỏ ở Garzweiler, miền Tây Đức ngày 17/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/6, Đức tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục mục tiêu đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than đá vào năm 2030, dù rằng nước này đã phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức Stephan Gabriel Haufe khẳng định mục tiêu trên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh quyết định dựa vào nguồn nhiên liệu than đá của chính phủ sẽ tạo ra thêm nhiều khí thải CO2.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến giá năng lượng tăng vọt, đẩy lạm phát lên cao, làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nhiên liệu năng lượng khi công tác vận chuyển bị gián đoạn.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hiện đã dừng vận chuyển khí đốt sang một số nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan.

Sau khi Gazprom giảm nguồn cung vào tuần trước, Chính phủ Đức đã quyết định tận dụng thêm các nhà máy điện chạy bằng than đá.

Đức đã đặt mục tiêu giảm bớt nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hiện nước này mới chỉ giảm được lượng khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp từ mức 55% xuống còn 35%.

Chính phủ nước này cũng tăng dự trữ khí đốt lên mức 90% trước khi châu Âu bước vào mùa Đông để giảm thiểu tác động của việc gián đoạn nguồn cung.

Cuối năm ngoái, các đảng trong liên minh Chính phủ Đức đã đạt được nhất trí về việc đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện chạy bằng than đá vào năm 2030. Đây là mục tiêu tham vọng hơn so với chính phủ tiền nhiệm đưa ra là năm 2038./.

Bạn đang đọc bài viết Đức tái khẳng định mục tiêu chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.