Thứ năm, 25/04/2024 14:44 (GMT+7)

Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính lần thứ VII

Đồng Diệp Anh -  Thứ ba, 03/08/2021 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La năm 2021.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng - Thái toàn quốc năm 2018 hội tụ 16 tỉnh, thành phố. Ảnh TL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đắk Nông về việc dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La năm 2021.

Theo đó, ngày 4/3/2021, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Liên hoan.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Công văn số 2314/UBND-KGVX ngày 30/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021 (thời gian dự kiến quý IV, năm 2021).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Liên hoan vào thời điểm thích hợp.

Hát then, đàn tính là di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo, gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn… và một số tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng... Theo quan niệm dân gian, then có nghĩa là Thiên (trời), được coi là điệu hát của thần tiên truyền lại. Chính vì thế, hát then được biểu diễn trong những sự kiện trọng đại hay lễ cầu an, cầu mùa, gọi hồn... Trải qua thời gian, hát then, đàn tính được lưu giữ, phát triển thành một không gian văn hóa đồ sộ về khối lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái.


Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 tại tỉnh Thái Nguyên. Liên hoan góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc các vùng có nghệ thuật hát then, đàn tính./.



Bạn đang đọc bài viết Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính lần thứ VII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.