Thứ ba, 16/04/2024 16:27 (GMT+7)

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 có 70 linh vật mèo cách điệu độc đáo

MTĐT -  Thứ ba, 06/12/2022 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa Xuân, cùng diện mạo ấn tượng của linh vật mèo, chính thức ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Công trình đường hoa Nguyễn Huệ 2023 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở, ban, ngành TP cùng sự đồng hành của doanh nghiệp. Ảnh: Saigontourist
Công trình đường hoa Nguyễn Huệ 2023 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở, ban, ngành TP cùng sự đồng hành của doanh nghiệp. Ảnh: Saigontourist

Chiều 2/12, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - đơn vị tổ chức, thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ tại TP Hồ Chí Minh - thông tin về điểm nhấn, và phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023.

Trên diện tích hơn 240 m2 sau lưng cổng chào đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ. Ảnh: Saigontourist
Trên diện tích hơn 240 m2 sau lưng cổng chào đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ. Ảnh: Saigontourist

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ có nhiều điểm nhấn đặc biệt, bởi đây là năm thứ 20 đường hoa thực hiện tại TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, kể từ khi đường hoa lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004.

Qua 20 năm, tổng cộng có 8 linh vật đã đến, đã đi và quay trở lại gồm Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão. Các linh vật tại đại cảnh “Vùng ký ức” được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa. Ảnh: Saigontourist
Qua 20 năm, tổng cộng có 8 linh vật đã đến, đã đi và quay trở lại gồm Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão. Các linh vật tại đại cảnh “Vùng ký ức” được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa. Ảnh: Saigontourist

Với chủ đề "TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành hai chương, gồm "Xuân an vui" và "Xuân thịnh vượng". Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ.

Tại Đường hoa Tết Quý Mão, 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu thể hiện đa dạng về kích thước, đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi… Ảnh: Saigontourist
Tại Đường hoa Tết Quý Mão, 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu thể hiện đa dạng về kích thước, đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi… Ảnh: Saigontourist

Điểm nổi bật của Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 là sự thay đổi tiểu cảnh hoa tại khu vực tượng đài Bác Hồ phía trước tòa nhà UBND TP. Thay cho 36 chậu mai như mọi năm, năm nay là 68 cội mai vàng đến từ làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của TP, tạo không khí lạc quan cho năm mới. Ảnh: Saigontourist
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của TP, tạo không khí lạc quan cho năm mới. Ảnh: Saigontourist

Đây cũng là lần đầu tiên cầu kính xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ. Cầu kính dài 40m, cấu tạo bằng sắt, gỗ và kính cường lực 3 lớp cao 1,8m tính từ mặt đất. Đây là nơi lý tưởng để khách tham quan có thể thu trọn vào tầm mắt thảm hoa rộng hơn 300m2 của đại cảnh "Rực rỡ thành phố hoa".

Khu hoa lan năm nay với tên gọi “Nhịp sống Sài Gòn”. Ảnh: Saigontourist 
Khu hoa lan năm nay với tên gọi “Nhịp sống Sài Gòn”. Ảnh: Saigontourist

6 linh vật ở cổng Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 có chiều cao từ 0,8 - 4,5m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Các linh vật có thể cử động với những biểu cảm đặc trưng đáng yêu của loài mèo như liếm tay (chân trước), vươn tay, đẩy bát.

Cổng chính Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 với điểm nhấn linh vật mèo. Ảnh: Saigontourist
Cổng chính Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 với điểm nhấn linh vật mèo. Ảnh: Saigontourist

Trên diện tích hơn 240m2 sau lưng cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ, có dịp chụp ảnh chung với hình ảnh đại diện con giáp của mình và đặc biệt hơn là có thể so sánh 2 tạo hình khác nhau của cùng linh vật.

Đại cảnh “Thành phố công nghệ”. Ảnh: Saigontourist 
Đại cảnh “Thành phố công nghệ”. Ảnh: Saigontourist

Thời gian thi công đường hoa diễn ra từ ngày 2/1/2023 đến 16 giờ ngày 19/1/2023 (từ ngày 11 - 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm 1 ngày so với các năm trước. Theo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân TP và du khách từ 19 giờ ngày 19/1 đến 21 giờ ngày 26/1/2023, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.

Bạn đang đọc bài viết Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 có 70 linh vật mèo cách điệu độc đáo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tiểu Thuý/kinhtedothi.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.