Thứ sáu, 19/04/2024 07:54 (GMT+7)

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường

MTĐT -  Thứ ba, 21/09/2021 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (21/9), lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến đường Thủ đô khá tấp nập, tình trạng ùn ứ với nhiều hàng xe nối dài xảy ra tại một số trục đường chính.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 1

Từ 6h sáng nay, Hà Nội đã chính thức kết thúc đợt giãn cách lần thứ 4 phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, về mục tiêu trong thời gian sắp tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động, ưu tiên sức khỏe cho người dân.

"Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng cấp giấy đi đường trong cá nhân, tổ chức trong địa bàn TP. Đặc biệt, không phát sinh thêm các thủ tục hành chính đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp", ông Dũng nói trong buổi họp báo chiều qua.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 2

Thời điểm 6h30 sáng tại đường Tây Sơn (quận Đống Đa) , nhiều phương tiện đã bắt đầu đổ ra đường hướng đi Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi.

Bên phía ngược lại hướng đi Ngã Tư Sở - Tây Sơn, đông đúc xe cộ lưu thông trên đoạn đường này, tình trạng ùn ứ nhẹ xảy ra ở các điểm dừng đèn đỏ.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 5

Lực lượng giao thông đã có mặt từ sớm để phân làn tránh tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 6

Nút giao khu vực Ngã Tư Sở - Láng, dòng xe phương tiện bắt đầu tăng dần.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 9

Ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển trong sáng nay.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 10

Hàng dài phương tiện từ hướng Nguyễn Xiển lưu thông về Khuất Duy Tiến.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 11

Hàng nghìn phương tiện đổ ra đường sáng nay trên đoạn đường Nguyễn Trãi, đây vẫn được coi là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm khi dịch bệnh chưa bùng phát.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 12

Sau nhiều ngày giãn cách xã hội, người dân Thủ đô đã được thưởng thức lại "đặc sản" ùn tắc của đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm. Hình ảnh ghi nhận trên đường Láng trong khung 8h sáng nay.

Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường - 13

8h sáng tại ngã tư Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long, lượng phương tiện lưu thông không nhiều (Ảnh: CTV).

Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 6/9 đến tối 15/9 có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ở cộng đồng, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa, Tây Hồ.

Cộng dồn số F0 trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến sáng 20/9), thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3.925 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.598 ca, số F0 thuộc diện đã được cách ly là 2.327 ca.

Bạn đang đọc bài viết Đường phố tấp nập xe cộ sau khi TP Hà Nội bỏ quy định giấy đi đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.