Thứ năm, 25/04/2024 17:59 (GMT+7)

Facebook mở Trung tâm khởi nghiệp đầu tiên ở Châu Á

Hồng Quyên (T/h) -  Thứ hai, 15/10/2018 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông qua trung tâm khởi nghiệp này, Facebook cho biết sẽ cung cấp các chương trình huấn luyện kéo dài trong 6 tháng, hỗ trợ startup trong lĩnh vực dữ liệu đang trong giai đoạn phát triển.

Ngày 2/10, Facebook công bố thành lập trung tâm khởi nghiệp tại Singapore (Startup Station Singapore), hợp tác cùng Cơ quan phát triển truyền thông trực tuyến Singapore (IMDA).
Thông qua trung tâm khởi nghiệp này, Facebook cho biết sẽ cung cấp các chương trình huấn luyện kéo dài trong 6 tháng, hỗ trợ startup trong lĩnh vực dữ liệu đang trong giai đoạn phát triển. Động thái này được coi là dấu mốc đầu tiên của Facebook về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại châu Á, và là chương trình thứ hai trên thế giới, sau ”startup Garage Paris” được thực hiện tại Pháp.
Tham gia Startup Station, các startup sẽ nhận được nhiều quyền lợi. Thứ nhất, startup có cơ hội tham gia mạng lưới khởi nghiệp trong khu vực, nhận được đào tạo, cố vấn từ chuyên gia, kết nối với nhà đầu tư.
Thứ hai, các startup có thể tham gia vào mô hình “khung điều chỉnh thử nghiệm” (regulatory sandbox) của Singapore dưới sự hỗ trợ từ IMDA. Sandbox từ lâu đã trở thành mô hình khởi nghiệp kiểu mẫu nổi bật tại quốc đảo này, với môi trường luật ”dễ thở” cùng nhiều ưu đãi về vốn, chính sách đầu tư thông thoáng cho các startup thử nghiệm.
Cuối cùng, startup trong mạng lưới còn được cung cấp quyền tiếp cận các chương trình của Facebook dành cho lập trình viên. FbStart – chương trình dành cho công ty khởi nghiệp lĩnh vực di động xây dựng và phát triển ứng dụng, hay sử dụng không gian làm việc chung của Facebook tại Singapore.
”Trong số 2,2 tỷ người dùng nền tảng của chúng tôi hàng tháng, có tới 894 triệu tài khoản đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Dan Neary, Phó giám đốc của Facebook tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết.

 Dan Neary trình bày về kế hoạch mở rộng thị trường của Facebook. (Ảnh: Khởi nghiệp trẻ)

”Singapore là chìa khóa trong chiến lược phát triển tiếp theo của chúng tôi trong khu vực. Facebook mong muốn được làm việc và hợp tác cùng các đối tác trong khu vực công và tư nhân, cùng thúc đẩy nền kinh tế đổi mới và vì cộng đồng tại Singapore”, Dan chia sẻ. Hiện Facebook đã có 18 văn phòng hiện diện tại 12 quốc gia.

Đại diện Facebook và IMDA cho biết, chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các startup theo hướng mới và tiên tiến nhất, trong khi vẫn giữ được độ tín nhiệm, minh bạch và kiểm soát được dữ liệu.

Bạn đang đọc bài viết Facebook mở Trung tâm khởi nghiệp đầu tiên ở Châu Á. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.