Thứ sáu, 29/03/2024 05:50 (GMT+7)

Gạch Phú Kim An II áp dụng công nghệ lò liên hoàn giảm thiểu ô nhiễm

Dũng Nguyễn -  Thứ ba, 16/04/2019 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An II (Phú Ninh – Phú Thọ) đã áp dụng công nghệ sản xuất gạch theo mô hình lò nung liên hoàn chất lượng tốt.

Nghề sản xuất gạch ngói thủ công ở Phú Thọ, phần lớn theo mô hình lò vòng. Tuy nhiên công nghệ này không xử lý được khí thải của lò nung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Để đảm bảo môi trường không ô nhiễm, cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An II đã áp dụng công nghệ lò nung liên hoàn trong sản xuất.

Công nghệ lò liên hoàn tại cơ sở sản xuất Phú Kim An.

Được biết, công nghệ lò vòng nhiên liệu sử dụng chủ yếu là trấu, với mức tiêu hao bình quân khoảng 0,6 g trấu/ viên gạch. Những năm gần đây giá nhiên liệu này tăng nhanh, buộc giá thành sản phẩm phải tăng, dẫn đến khó khăn đầu ra cho sản phẩm.

Theo ông Phạm Trọng Bình, chủ cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An II cho biết: “Những năm gần đây, nhà nước rất quan tâm đến vấn đề môi trường, các cở sở sản xuất gạch có sự cạnh tranh lớn về giá thành, nên tôi quyết định xây dựng lò gạch theo mô hình lò liên hoàn. Đây là công nghệ mới, có thể xử lý được khói bụi đạt tiêu chuẩn môi trường. Điều này thể hiện qua ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường), của công ty luôn nằm trong ngưỡng cho phép”.

Ông Phạm Trọng Bình, chủ cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An, giới thiệu về mô hình sản xuất gạch.

Công nghệ nung vận hành liên hoàn, tận dụng nhiệt nên thời gian nung ngắn, ra sản phẩm liên tục, năng suất cao hơn hơn trên 10 lần so với lò thủ công. Sử dụng công nghệ lò nung liên hoàn, gạch chín đồng đều hơn, tỉ lệ gạch thành phẩm cao hơn, vận hành thuận tiện, đơn giản và an toàn hơn.  Đặc biệt giảm tối đa độc hại đối với công nhân vận hành lò” – Ông Bình cho biết thêm.

Do am hiều về Công nghệ nên những năm gần đây ông Bình được mời làm cố vấn cũng như trực tiếp giúp đỡ những cơ sở sản xuất gạch, ngói chuyển đổi công nghệ từ lò vòng sang công nghệ nung liên hoàn. Đây là công nghệ cứu cánh cho nghề sản xuất gạch thủ công hiện nay.

Tới đây cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An II sẽ chuyển đổi từ lò liên hoàn sang lò tuy nen theo đúng lộ trình tỉnh Phú Thọ đề ra.
Bạn đang đọc bài viết Gạch Phú Kim An II áp dụng công nghệ lò liên hoàn giảm thiểu ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.