Thứ tư, 17/04/2024 03:20 (GMT+7)

Gần 1,5 triệu người sốt, Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng COVID-19

MTĐT -  Thứ tư, 18/05/2022 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo các chuyên gia y tế, CHDCND Triều Tiên đang đứng trên bờ vực thảm họa COVID-19 nếu không có vaccine và đủ thuốc điều trị. Số người bị sốt ghi nhận tại Triều Tiên đã lên tới gần 1,5 triệu người.

Triều Tiên đã ghi nhận thêm 269.510 trường hợp nữa mắc COVID-19 và thêm 6 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát ở Triều Tiên lên 56 trường hợp.

Khoảng 1,48 triệu người nghi nhiễm virus kể từ khi Triều Tiên chính thức ghi nhận ca mắc đầu tiên vào thứ 5 tuần trước và ít nhất 663.910 đã được cách ly, theo số liệu chính thức.

Gần 1,5 triệu người sốt, Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng COVID-19 - Ảnh 2.
Quân đội Triều Tiên hỗ trợ cung cấp thuốc men chống dịch COVID-19.

Theo ông Owen Miller, giảng viên Đại học London, Triều Tiên đang phải đối mặt với làn sóng Omicron lây lan nhanh trong khi chưa được tiếp cận với vaccine COVID-19 và các loại thuốc điều trị COVID-19 trên thế giới.

Kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vào tuần trước, Triều Tiên đưa ra chiến lược phong tỏa, cách ly và giám sát trên diện rộng nhằm chống dịch COVID-19. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, các đơn vị quân y Triều Tiên đang tích cực hỗ trợ phân phối thuốc tới các hiệu thuốc, các chiến dịch y tế công kêu gọi người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Tuy nhiên tỷ lệ xét nghiệm vẫn còn thấp để có thể đưa ra bức tranh tổng quan chính xác về đợt dịch cũng như nhanh chóng phát hiện và cách ly người mắc COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Triều Tiên mới chỉ thực hiện được 64.200 xét nghiệm kể từ đầu đại dịch, so với 172 triệu xét nghiệm COVID-19 của nước láng giềng Hàn Quốc.

Bạn đang đọc bài viết Gần 1,5 triệu người sốt, Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo suckhoedoisong.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.