Thứ sáu, 29/03/2024 15:29 (GMT+7)

Gần 400 hành tinh ma quái đang lẩn trốn quanh Trái đất

Tú Anh -  Thứ hai, 29/11/2021 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sử dụng thuật toán mới phân tích dữ liệu từ kính thiên văn Kepler/K2, các nhà khoa học đã phát hiện gần 400 hành tinh ma quái chưa từng được biết đang lẩn trốn quanh Trái đất.

tm-img-alt
Ảnh: NASA

Thuật toán mới được phát triển bởi giáo sư Erik Petifura đến từ Khoa Vật lý và thiên văn, Đại học California ở Los Angeles (Mỹ), cho phép phát hiện tới 747 hành tinh thuộc 57 hệ đa hành tinh và nhiều hệ đơn hành tinh trong kho dữ liệu từ sứ mệnh Kepler/K2 của NASA. Thuật toán mới giúp loại bỏ các tín hiệu gây nhiễu trước đây, từ đó nắm bắt từng thay đổi nhỏ nhất trong độ sáng của các ngôi sao và tiết lộ sự thật về những thứ quay xung quanh chúng.

Kính thiên văn tự vận hành Kepler được phóng vào không gian năm 2009 và đã phát hiện vô số hành tinh trong vũ trụ, qua đó “cách mạng hóa” hiểu biết của nhân loại về vũ trụ. Kính thiên văn Kepler cho thấy khoảng 20-50% các ngôi sao nhìn thấy được trên bầu trời vào ban đêm có thể có các hành tinh nhỏ xoay quanh và nằm bên trong vùng có thể sinh sống được của các ngôi sao mẹ của chúng.

Sứ mệnh kính thiên văn Kepler/K2 của NASA đã hoàn thành từ lâu nhưng những gì kính viễn vọng này quan sát được trước khi dừng hoạt động là một kho tàng đồ sộ đối với giới thiên văn. Thật ngạc nhiên, trong các hệ hành tinh được xác định có tới 366 hành tinh ma quái chưa từng được biết trước đó. Thú vị nhất trong số những hành tinh mới phát hiện là 2 hành tinh khí khổng lồ tương đương Sao Thổ nằm trong cùng một hệ hành tinh. Đáng tiếc các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy hành tinh nào có đặc điểm giống Trái Đất hoặc có khả năng sinh sống trong kho dữ liệu đồ sộ này.

NASA nhấn mạnh, sứ mệnh của Kepler có thể kết thúc, song các phát hiện của kính thiên văn này sẽ còn được nghiên cứu trong nhiều năm tới.

Bạn đang đọc bài viết Gần 400 hành tinh ma quái đang lẩn trốn quanh Trái đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.