Thứ bảy, 20/04/2024 05:25 (GMT+7)

Gần 400 người chết do thiên tai năm 2017

MTĐT -  Thứ năm, 29/03/2018 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thiên tai năm 2017 làm 386 người bị chết, gây thiệt hại 60.000 tỉ đồng cao gấp 3 lần so với mức trung nhiều năm, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống cũng như các hoạt động kinh tế-xã hội.

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường; các bộ ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, trong 20 năm vừa qua, các khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất kinh doanh của người dân.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai (sáng 29/3)

Cũng theo Tổng Cục này, trong 20 năm qua, trung bình mỗi năm thiên tai làm 400 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất chiếm khoảng 1- 1,5% GDP, chưa kể những ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống. Đáng lưy ý, thiệt hại về con người, tài sản trên biển đã giảm nhưng thiệt hại do hại do lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi hiện có xu hướng gia tăng.

Năm 2017, thiên tai đã khiến 386 người chết, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 60.000 tỷ đồng. Việt Nam là một trong 5 “ổ bão” lớn nhất thế giới. Trong lịch sử, chúng ta đã hứng chịu sự thảm khốc của nhiều cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp như: cơn bão Lin Đa năm 1997 (khiến gần 3.000 người chết), Chan Chu (2006), Sơn Tinh (2012)…

Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng về cường độ và tính chất bất thường, khó lường, theo chiều hướng cực đoan. Điển hình trong 2 năm gần đây, hạn hán xâm nhập mặn lịch sử xảy ra trên diện rộng tại 18 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân. Khu vực miền Trung đã xuất hiện đến 5 trận lũ lớn liên tiếp làm 286 người chết và mất tích, tổng thiệt hại về kinh tế trong khu vực này khoảng 39.726 tỉ đồng.

Năm 2017, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi như tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La), huyện Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 8; tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) từ giữa tháng 10; sạt lở đất ở huyện Bắc Trà Mỹ, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam)… đã làm 71 người chết và mất tích, 4.109 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi.

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong những năm gần đây diễn ra ngày càng phức tạp, gây tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, nhất là về sản xuất nông nghiệp. Đã có trên 2 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế trên 15.700 tỉ đồng.

T/H (theo báo người lao động, báo nông nghiệp, báo thanh niên)

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Gần 400 người chết do thiên tai năm 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...