Thứ năm, 18/04/2024 21:47 (GMT+7)

Ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới, Việt Nam có 326 bệnh nhân

MTĐT -  Thứ hai, 25/05/2020 20:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 25/5, Bộ Y tế vừa công bố thêm một ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số nhiễm SARS-CoV-2 trong cả nước lên 326 người.

Ca bệnh 326 là bệnh nhân nữ, 20 tuổi, là du học sinh Pháp, địa chỉ tại Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Ngày 24/5,bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, TP HCM. Cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 25/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ chi.

Tính đến 18h ngày 25/5, Việt Nam đã có 39 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 186 trên tổng số 326 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.412 người, trong đó, 58 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.523 cách ly tập trung tại cơ sở khác, 6.831 cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 7. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4.

Cũng trong ngày hôm nay đã có 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 272/325 (chiếm 84% tổng số bệnh nhân).

Riêng về nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang trong tình trạng nặng, phụ thuộc hoàn toàn ECMO.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm "nhiệm vụ kép", vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đang đọc bài viết Ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới, Việt Nam có 326 bệnh nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.