Thứ bảy, 20/04/2024 16:49 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 21/12: Đồng loạt đi xuống

MTĐT -  Thứ sáu, 21/12/2018 06:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 21/12 , thị trường heo hơi gần Tết nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại, đi xuống vẫn là xu hướng chủ đạo trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 21/12 tại miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ. Trong đó có tỉnh Nam Định giảm từ 45.000 đồng/kg xuống còn 44.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái,... dao động từ 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại thủ phủ nuôi heo Hà Nam, giá heo hơi hiện nay là 42.000 đồng/kg. Tại các địa phương như Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc đang dao động trong khoảng 42.000 - 43.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi toàn miền Bắc chỉ còn bán được từ 42.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/12 tại miền Trung, Tây Nguyên đi xuống. Sau nhiều ngày ổn định, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung lại đi xuống ở một vài nơi.  Trong đó, Nghệ An giảm từ 46.000 đồng/kg xuống còn 45.000 đồng/kg, Bình Thuận giảm từ 48.000 đồng/kg xuống còn 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung vẫn đang dao động từ 44.000 - 52.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 21/12 tại miền Nam tiếp tục giảm. Cùng xu hướng đi xuống với 2 miền còn lại, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng ghi nhận giảm nhẹ. Đồng Nai giảm xuống còn 47.000 đồng/kg. Trà Vinh cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang bán mức giá 51.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không thay đổi so với ngày hôm qua. Dù giảm, nhưng giá heo hơi miền Nam vẫn là khu vực có mức giá tốt nhất cả nước. Nhiều nơi vẫn bán được trên 50.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, TP HCM... vẫn dao động trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Gà và heo lậu tăng mạnh cuối năm

Sau nhiều năm tạm lắng, hiện nay tình hình nhập lậu gia cầm sống và thịt heo đông lạnh, nội tạng động vật đông lạnh… tại các tỉnh biên giới phía Bắc đang tái xuất hiện và có xu hướng tăng mạnh trong dịp cuối năm.

Ngày 20/12, Bộ NN-PTNT cho biết tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có thể tăng mạnh trong các tháng trước và sau Tết Nguyên đán.

Trong đó, tại tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm 2018 đến nay đã thu giữ và xử lý trên 102 vụ vận chuyển trái phép với tổng số trên 118.000 con gia cầm giống, trên 3.000kg gia cầm thịt và 26.000 quả trứng.

Theo Báo SGGP, trong tháng 12/2018, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), gia cầm giá rẻ lại ồ ạt tràn lậu vào nội địa. Cơ quan chức năng sở tại đã thu giữ được nhiều vụ vận chuyển gia cầm sống, vú heo và các loại thực phẩm lậu từ Trung Quốc vào Lạng Sơn để đưa sâu vào thị trường nội địa.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 21/12: Đồng loạt đi xuống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ