Thứ năm, 28/03/2024 21:26 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 23/7: Miền Trung biến động trái chiều

MTĐT -  Thứ năm, 23/07/2020 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 23/7, 2 miền Bắc và Nam không có biến động về giá so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Trung lại biến động trái chiều.

Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không có biến động so với ngày hôm qua. Toàn miền có Phú Thọ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại tiếp tục neo ở ngưỡng cao, giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg như Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên là 91.000 đồng/kg. Trong khi Nam Định, Hà Nội và Tuyên Quang thu mua ở mốc 92.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Miền Bắc đang nằm trong khoảng 89.000 - 92.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Trung, Tây Nguyên

Còn tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đang biến động trái chiều. Theo đó, Nghệ An ghi nhận giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 86.000 đồng/kg, hiện đang ngang bằng với Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trong khi đó, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận cùng giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại đây được thu mua quanh ngưỡng 85.000 - 87.000 đồng/kg.

Riêng tại Bình Thuận lại giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang dao động từ 82.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Nam

Trong khi đó, các tỉnh miền Nam cũng không có biến động so với ngày hôm qua.

Hiện, giá heo hơi cao nhất hôm nay vẫn là thủ phủ Đồng Nai với giá 92.000 đ/kg. Hiện tình hình tái đàn ở khu vực này đang gặp rất nhiều khó khăn vì con giống quá đắt đỏ.

Giá heo hơi tại các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu,... vẫn đang duy trì mức 87.000 đồng/kg. Ở mức giá heo hơi cao hơn đang có tại Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, giữ mốc 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 85.000 - 92.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn chi phối kịch bản lạm phát năm 2020

Nhìn lại chỉ số giá tiêu dùng (CPI) những tháng đầu năm cho thấy, sau khi tháng 1 tăng theo quy luật hàng năm do trùng vào dịp lễ, tết, các tháng 2, 3, 4, 5, CPI đều giảm, đến tháng 6 CPI tăng 0,66%. Đây là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020. CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,19% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, theo nhận định của đại diện Cục Quản lý giá, thời gian qua, giá thịt lợn đang “làm khó” cho CPI. Dẫn chứng là giá các mặt hàng thực phẩm tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 3,23%), trong đó riêng giá thịt lợn tăng 68,2% (làm CPI chung tăng 2,86%).

Giá thịt lợn tăng cao chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung. Hiện nay, nguồn cung thịt lợn đang được bổ sung từ hoạt động chăn nuôi, tái đàn, nhập khẩu, dần đáp ứng trong thời điểm cuối quý III, đầu quý IV/2020. Trong các tháng tiếp theo, theo nhận định của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá, giá thịt lợn nhiều khả năng sẽ không có biến động lớn so với hiện nay và có thể xu hướng giảm dần trong quý IV/2020.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 23/7: Miền Trung biến động trái chiều. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.