Thứ năm, 25/04/2024 06:49 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 27/4: Chững lại nhưng vẫn cao chót vót

MTĐT -  Thứ hai, 27/04/2020 07:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 27/4, chững lại trên cả nước. Dù vậy, giá heo hơi vẫn treo ở mức cao, nhiều địa phương vẫn có mức giá trên 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/4 tại miền Bắc

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục treo ở ngưỡng cao chót vót và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, trong hôm nay có Thái Bình và Hưng Yên tiếp tục duy trì ở mức đỉnh 95.000 đồng/kg.

Thấp hơn một chút, ở khoảng giá từ 93.000 – 94.000 đồng/kg ghi nhận được tại các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Nội, Bắc Giang và Ninh Bình.

Các địa phương còn lại gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nam dao động trong khoảng 90.000 – 92.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/4 tại miền Trung, Tây Nguyên

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi bắt đầu chững lại vài phiên gần đây nhưng vẫn ở mức cao.

Các tỉnh như Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng và Bình Định, giá heo hơi trong khoảng 89.000 - 90.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa và Ninh Thuận hiện ở mức 87.000 - 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/4 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng không có nhiều biến động so với cuối tuần qua. Cụ thể, tại Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay báo về ở ngưỡng 85.000 đồng/kg. Long An có mức giá heo hơi là 92.000 đồng/kg, đây là giá tốt nhất vùng. Thấp hơn 1 giá là ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre với 91.000 đồng/kg.

Các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang... cùng đạt ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi hôm nay tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang dao động quanh mức 85.000 - 89.000 đồng/kg.

Nhập khẩu thịt lợn tăng 300%

Bộ NN&PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, đã nhập khẩu hơn 46.402 tấn thịt lợn. Theo đó, trên thị trường mặt hàng này được rao bán tràn ngập, có loại rẻ bằng nửa giá thịt lợn ở chợ, bằng 1/3 ở siêu thị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Đã có 788 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2019, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu là 67.131 tấn (tăng 63% so với năm 2018); trong đó chủ yếu nhập khẩu từ các nước: Đức, Ba Lan, Braxin, Canada, Hoa Kỳ. Năm 2020 (tính đến ngày 13/4/2020): Nhập khẩu hơn 46.402 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhập khẩu từ Canada 24,59%, Đức 19,32%, Ba Lan 14,14%, Braxin 9,50%, Hoa Kỳ 8,39%, Tây Ban Nha 6,72%, LB Nga 4,04%...

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 27/4: Chững lại nhưng vẫn cao chót vót. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành