Thứ ba, 16/04/2024 13:46 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 9/5: Đồng loạt đi ngang tại tất cả các khu vực trên cả nước

MTĐT -  Thứ hai, 09/05/2022 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện, giá heo hơi hơi trên cả nước trung bình dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, tăng 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 3.

Giá heo hơi miền Bắc 

Giá heo hơi hôm nay 9/5 tại thị trường miền Bắc không có biến động mới.

Cụ thể, thương lái tại tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 57.000 đ/kg.

Thấp hơn một giá ở mức 56.000 đ/kg; gồm có các tỉnh thành Bắc Giang, Thái Bình và Hà Nội.

Các địa phương còn lại hiện đang giao dịch ổn định trong khoảng 54.000 - 55.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 9/5/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 54.000 - 57.000 đ/kg.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên 

Giá heo hơi hôm nay 9/5 tại miền Trung và Tây Nguyên cũng đang duy trì mức giao dịch hôm qua.

Theo đó, mức giá thấp nhất trong khu vực được khi nhận duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh là 54.000 đ/kg.

Thương lái tại Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục giao dịch với giá 55.000 đ/kg.

Ngoại trừ tỉnh Quảng Trị vẫn neo tại ngưỡng 57.000 đ/kg, các đại phương còn lại đều đang thu mua ổn định với giá 56.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 9/5/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 54.000 - 57.000 đ/kg.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Giá heo hơi miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 9/5 tiếp tục đi ngang so với hôm qua.

Trong đó, thương lái tại Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ và Kiên Giang vẫn neo tại mức 55.000 đ/kg, thấp nhất khu vực.

Tỉnh An giang vẫn duy trì thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 60.000 đ/kg.

Các địa phương còn lại giao dịch ổn định quanh mức trung bình là 56.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 9/5/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 55.000 - 60.000 đ/kg.

Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tiếp tục tăng do Việt Nam mở cửa du lịch và các hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á (sau Trung Quốc) về tiêu thụ thịt lợn trong năm 2022, với con số khoảng 3,4 triệu. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022-2030.

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng thịt gia súc và gia cầm trong quý II khả năng đạt khoảng 1,6 triệu tấn (tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, sản lượng thịt bò đạt khoảng 110 nghìn tấn (tăng 3,4%); sản lượng thịt trâu đạt khoảng 28,1 nghìn tấn (tăng 2,6%); sản lượng thịt lợn đạt khoảng 1,05 triệu tấn (tăng 4,7%), sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 476 nghìn tấn (tăng 5,7%)

Do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới.

Trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt 980 triệu USD (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 408 triệu USD (giảm 12,3%).

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 9/5: Đồng loạt đi ngang tại tất cả các khu vực trên cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!