Thứ năm, 25/04/2024 18:20 (GMT+7)

Giá heo hơi ngày 17/10: Đi ngang trên diện rộng

Tuệ Nhi -  Thứ hai, 17/10/2022 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 17/10 đi ngang trên diện rộng và ghi nhận mức giá cao nhất 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày đầu tuần.

Hiện tại, Hưng Yên tiếp tục có mức giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Thấp hơn một giá ở mốc 60.000 đồng/kg gồm có Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình và Tuyên Quang.

Các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg.

tm-img-alt
Thị trường heo hơi không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày đầu tuần. (Ảnh: Internet)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đứng yên trong hôm nay.

Theo đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg, tiếp tục được chứng kiến tại tỉnh Ninh Thuận.

Thương lái tại Đắk Lắk, Bình Thuận, Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn thu mua heo hơi ổn định với giá 57.000 đồng/kg.

Ngoại trừ Bình Định và Thanh Hóa đang neo tại mức 59.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại đang giữ nguyên với giá 60.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đồng loạt lặng sóng theo xu hướng chung của thị trường.

Cụ thể, 50.000 đồng/kg là mức giao dịch thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang.

Trong khi đó, thương lái tại hai tỉnh Cà Mau và An Giang đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.

Mức giá trung bình tại các tỉnh thành còn lại là 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 59.000 đồng/kg.

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi ngày 17/10: Đi ngang trên diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.