Thứ năm, 25/04/2024 18:47 (GMT+7)

Giá heo hơi ngày 29/3: Cả 2 miền Trung - Nam đồng loạt tăng

MTĐT -  Thứ ba, 29/03/2022 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trường heo hơi miền Nam và miền Trung quay đầu tăng 1.000 - 2.000 đ/kg. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại thị trường miền Bắc không có biến động mới.

Cụ thể, mức giá cao nhất trong khu vực là 57.000 đ/kg, tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.

Theo sau đó là tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang thu mua heo hơi tại mức 56.000 đ/kg.

Các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 55.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 29/3/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 52.000 - 57.000 đ/kg.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại miền Trung và Tây Nguyên tăng nhẹ ở vài nơi.

Trong đó, thương lái tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tiếp tục thu mua heo hơi tại mức 52.000 đ/kg, thấp nhất khu vực.

Riêng tỉnh Lâm Đồng nhích nhẹ một giá lên mức 54.000 đ/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 29/3/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 52.000 - 54.000 đ/kg

Giá heo hơi miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 29/3 quay đầu tăng 1.000 - 2.000 đ/kg so với hôm qua.

Theo đó, Bình Dương và Tây Ninh cùng tăng 1.000 đ/kg, hiện đang giao dịch chung mức 54.000 đ/kg.

Sau khi tăng 2.000 đ/kg, thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Vũng Tàu, Hậu Giang, Bến Tre và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 - 55.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 29/3/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 53.000 - 55.000 đ/kg.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi ngày 29/3: Cả 2 miền Trung - Nam đồng loạt tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.