Thứ năm, 25/04/2024 22:34 (GMT+7)

Gia Lai: Bắt xe đầu kéo chở nhiều khối gỗ lớn không rõ nguồn gốc

Nguyễn Giác -  Thứ năm, 25/05/2023 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ vụ xe vận chuyển nhiều cây gỗ lớn không rõ nguồn gốc tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Theo đó, tối 23/5, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai phát hiện xe đầu kéo do Lê Anh Dũng (51 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển có dấu hiệu vận chuyển gỗ trái phép. Lúc này, trên xe có người đi cùng là Nguyễn Thanh Cường (28 tuổi, trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông). Khi phát hiện xe đầu kéo lưu thông đến khu vực làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai thì bị lực lượng chức năng tiến hành dừng, kiểm tra phương tiện.

tm-img-alt
Nhiều cây gỗ Kơ Nia giống cây đặc hữu Tây Nguyên vừa bi Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ. 

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong thùng xe chứa 23 lóng gỗ. Lái xe không xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. Trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành đưa người, phương tiện và tang vật về Công an xã Ia O để lập biên bản.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trên xe chứa 23 lóng gỗ Kơ nia, khối lượng quy tròn hơn 23m3.

Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cơ quan chức năng ra quyết định bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ đối với Lê Anh Dũng và Nguyễn Thanh Cường để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Bắt xe đầu kéo chở nhiều khối gỗ lớn không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.