Thứ năm, 25/04/2024 18:43 (GMT+7)

Gia Lai: Cây phân tán chết nhiều, lãng phí ngân sách huyện nghèo

Mai Trung -  Thứ sáu, 08/11/2019 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong hai năm 2017, 2018, huyện Ia Pa, Gia Lai đã xuất ngân sách gần 600 triệu đồng để mua cây trồng phân tán, tuy nhiên, cây chết rất nhiều, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngày 7/11/2019, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa - ông Nguyễn Thế Hùng, đã yêu cầu Phòng NN&PTNT huyện tổ chức kiểm điểm trong công tác trồng cây phân tán vì để xảy ra tình trạng cây chết rất nhiều, gây lãng phí.

Theo đó, năm 2017, huyện Ia Pa cấp 144 triệu đồng để mua và trồng 56.000 cây xanh. Năm 2018, cấp 428 triệu đồng để mua trồng 74.000 cây xanh. Các loại cây xanh được mua trồng là keo lai, bạch đàn, xà cừ, sao đen, bằng lăng, huỳnh đàn. Phòng NN&PTNT huyện được giao nhiệm vụ tham mưu dự toán mua cây giống, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng. Số cây trên được giao cho các tổ chức, cá nhân có đăng ký trồng cây phân tán.

Qua nhiều ý kiến, UBND huyện Ia Pa đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra ngẫu nhiên ở các đơn vị, cá nhân được giao trồng cây phân tán. Kết quả thanh tra phát hiện cây xanh trồng tại các trường học trên địa bàn chết rất nhiều.

Với 56.000 cây xanh trồng vào năm 2017 thì số cây chết là 41.336 cây, tỉ lệ chết 73,8 %. Năm 2018, trồng 74.000 cây thì số cây chết là 37.603 cây, tỉ lệ chết 50,8%.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên nhân cây chết là do thời tiết khô hạn, cây không có hàng rào bảo vệ, gia súc giẫm đạp; một số loại cây giống chiều cao thấp chỉ thích nghi với việc trồng rừng, không thích nghi với việc trồng cây phân tán; công tác cấp cây giống chưa đảm bảo.

Đồng thời, ông Hùng cũng nêu rõ, trách nhiệm để cây giống chết nhiều thuộc về Phòng NN&PTNT huyện, người đứng đầu các tổ chức, cá nhân nhận cây giống và UBND các xã, công chức được phân công triển khai trồng các cây phân tán.

Về giải pháp, UBND huyện Ia Pa yêu cầu Phòng NN&PTNThuyện, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật thuật trồng, giám sát trồng và chăm sóc cây giống tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các năm tới, sẽ lựa chọn các cây giống to, tốt tránh tình trạng mua cây nhỏ dễ chết”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Cây phân tán chết nhiều, lãng phí ngân sách huyện nghèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.