Gia Lai: Công viên Diên Hồng có nguy cơ trở thành ổ dịch sốt xuất huyết
Theo tổng hợp của ngành y tế tỉnh Gia Lai, hiện tại số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận vượt trên 10.000 bệnh nhân (1 ca tử vong), toàn tỉnh có 1.872 ổ dịch, 249 ổ dịch đang hoạt động.
Công viên Diên Hồng nguy cơ là nơi “nuôi mầm” sốt xuất huyết
Dịch bệnh được ghi nhận 214/220 xã, phường, thị trấn thuộc 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết: huyện Đắk Pơ: 1.181 ca; TP Pleiku: 1.131 ca; các huyện: Krông Pa: 920 ca, Chư Prông: 850 ca, Phú Thiện: 660, Ia Grai: 612 ca, Chư Pưh: 568 ca; thị xã An Khê: 604 ca. Số ca mắc trong tuần qua trên 330 ca. Toàn ngành và các địa phương vẫn đang tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tập trung công tác phòng, chống dịch, tiến tới khống chế và đẩy lùi dịch trong thời gian tới.
Nguy cơ bệnh sốt xuất huyết vẫn còn lây lan, trong đó các ổ dịch đang hoạt động ở mức cao, các địa phương đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến người dân về dấu hiệu nhận biết của bệnh sốt xuất huyết và phát hiện các ổ dịch để diệt lăng quăng/bọ gậy.
Ngay tại trung tâm TP Pleiku số ca mắc sốt trên 1.000 ca bệnh, số người mắc sốt nhập viện vẫn còn nhiều, tuy nhiên tại khu vực Công viên Diên Hồng (phường Ia Kring) nơi đặt những mô hình trò chơi (thiên nga, ca nô đã cũ, hỏng) đang chứa đầy nước đọng là nơi “nuôi mầm” để muỗi vằn (tác nhân gây bệnh) sinh sản, phát triển lây bệnh cho người dân đang được ngành chức năng, đơn vị quản lý bỏ ngỏ trong thời gian qua.
Theo tìm hiểu của PV, dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước tại công viên Diên Hồng với các loại hình thiên nga, thuyền, ca nô đã dừng hoạt động từ lâu do không đảm bảo an toàn. Các mô hình này được tập kết gần bờ hồ và trở thành các hố chứa nước mưa, nơi trú ngụ của muỗi đẻ trứng, sinh trưởng trong thời gian dài nhưng không được đơn vị quản lý quan tâm, xử lý.
Qua trao đổi với lãnh đạo UBND phường Ia Kring được biết, khu vực công viên Diên Hồng được UBND TP Pleiku giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (TTVHTT&TT) quản lý. Chúng tôi sẽ sớm phối hợp kiểm tra, xử lý các điểm đọng nước, chứa bọ gậy theo thông tin phản ánh.
Nhếch nhác và nguy cơ mất an toàn tại công viên
Liên quan đến công viên Diên Hồng, sau thông tin phản ánh “Những hình ảnh không đẹp tại Công viên Diên Hồng”, UBND TP Pleiku đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục và tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định an toàn hồ đập, phòng chống cháy nổ, đuối nước tại khu vực công viên.
Ngoài việc giao quyền quản lý Công viên về TTVHTT&TT TP Pleiku từ năm 2019. Hiện tại Thành phố đã giao các đơn vị thực hiện cải tạo, nâng cấp công viên, thời gian thực hiện 2 năm, bắt đầu triển khai năm 2023 với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Riêng với các hạng mục xây dựng, công trình gia cố và khu vui chơi tại Công viên Diên Hồng đã dừng hoạt động. Đối với khu vực trung tâm công viên, xung quanh hồ nước đang xuống cấp, các hàng quán không đảm bảo an toàn. UBND TP Pleiku đã chỉ đạo TTVHTT&TT phối hợp với các cá nhân, tổ chức có liên quan dọn dẹp vệ sinh, di dời hàng quán đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Theo đó, khu vực quán cà phê Thủy Tạ, các trang thiết bị phục vụ giải trí dưới nước (thiên nga, thuyền, ca nô) là tài sản thuộc Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai; các chòi nổi tại hồ A là tài sản của Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai. Hiện nay các thiết bị, hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng… đề nghị các đơn vị phối hợp kiểm tra, sữa chữa, di dời chòi, thiết bị đảm bảo an toàn và mỹ quan tại khu vực.
Việc chỉ đạo trên đã được UBND TP Pleiku ban hành từ tháng trước, tuy nhiên đến nay tình trạng nhếch nhác tại công viên này vẫn không thay đổi. Hoạt động câu cá tại khu vực cấm vẫn tồn tại, các thiết bị hư hỏng thiên nga, thuyền, ca nô không được di dời và đang là ổ trú ngụ của muỗi sinh sản, phát triển có nguy cơ là ổ dịch lây truyền sốt xuất huyết trong cộng đồng.
Theo phản ánh của người dân, việc kinh doanh thức uống tại quán cà phê Thủy Tạ không thực hiện theo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở kinh doanh này chưa được cấp có thẩm quyền kiểm tra, cấp chứng chỉ.
Việc này đề nghị cơ quan chức năng của TP Pleiku sớm kiểm tra để người dân được rõ.
Môi trường và Đô thị Viêt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.