Thứ sáu, 26/04/2024 05:34 (GMT+7)

Gia Lai: Gỡ phong tỏa với tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa

HIỀN CHUNG -  Thứ bảy, 06/02/2021 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa (TP. Pleiku, Gia Lai) đã được gỡ bỏ phong tỏa.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 6h sáng ngày 6/2/2021, Gia Lai chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa đối với tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa. Riêng 2 nhà số 18 Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa vẫn tiếp tục phong tỏa.

Đường Nguyễn Đình Chiểu (TP. Pleiku, Gia Lai) bị phong tỏa trước đó do có ca dương tính với Covid-19.

Gỡ phong tỏa đối với đường Nguyễn Đình Chiểu.

Người dân vui mừng vì tuyến đường mình sống đã được gỡ bỏ phong tỏa.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng số 18 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là 570 người đều âm tính.

Các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung. Các trường hợp F2 cách ly nghiêm ngặt tại nhà có giám sát.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Gỡ phong tỏa với tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.