Thứ sáu, 19/04/2024 18:44 (GMT+7)

Gia Lai: Khởi tố đối tượng phá rừng

Mai Trung -  Thứ bảy, 22/06/2019 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 20/6, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bàn Trung Nghĩa, trú tại thôn 2, xã Lơ Ku, về hành vi khai thác rừng trái phép.

Tang vật gỗ thu được

Đầu tháng 6/2019, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku cùng kiểm lâm địa phương phát hiện tại lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 103, xã Kroong, huyện Kbang thuộc quản lý của đơn vị có nhiều cây gỗ bị khai thác trái phép. Xác định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, đủ khởi tố hình sự, nên lực lượng chức năng đã báo với cơ quan công an để bố trí lực lượng mật phục, vây bắt đối tượng phá rừng.

Đối tượng Bàn Trung Nghĩa bị bắt quả tang khi đang khai thác rừng trái phép

Sau thời gian mật phục, đến ngày 13/6, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Bàn Trung Nghĩa, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Lơ Ku đang có hành vi khai thác gỗ trái phép tại vị trí lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 103 nói trên. Tại hiện trường, lâm tặc đốn hạ rất nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 40 - 80m. Qua kiểm tra, xác định có tổng cộng 14 cây gỗ bị chặt hạ với khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 31m3 gỗ, trong đó có 5 cây gỗ dổi, khối lượng hơn 24m3.

Rừng bị tàn phá nặng nề

Qua đấu tranh, Bàn Trung Nghĩa khai nhận cùng với nhiều người khác thực hiện hành vi phá hoại rừng.

Hiện Công an huyện Kbang đang tiến hành truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khởi tố đối tượng phá rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...