Thứ bảy, 20/04/2024 13:52 (GMT+7)

Gia Lai: Nhanh chóng cánh ly một người liên quan ca bệnh tại Hà Nam

NGUYỄN GIÁC -  Thứ sáu, 30/04/2021 21:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/4, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku (Gia Lai) thông tin, trường hợp F1 được xác định là L.T.Vũ (trú 231 đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) đã được đưa đi cách ly.

Theo thông tin điều tra bước đầu, lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/4/2021, anh Vũ đi trên chuyến bay VJ 133 từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh. Chuyến bay này có bệnh nhân số 2910 (Hà Nam). Đến Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Vũ về đến Sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó lên xe taxi ViNaSun (mã nhân viên 005037) di chuyển về chung cư MoonlightParkview-đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Anh Vũ đã được cánh ly tập trung tại huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Ngày 28/4, anh Vũ đi từ chung cư MoonlightParkview đến Bình Dương bằng xe máy và đến Công ty Dương Bản-số 31 đường số 7 Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore; thời gian lưu trú từ 10 giờ đến 11 giờ 50 phút. Sau đó, anh Vũ đến quán uống cà phê cùng nhân viên công ty gồm Thiện, Tiến, Quang. Đến 13 giờ, anh Vũ từ Công ty Dương Bản về lại TP. Hồ Chí Minh bằng xe máy.

Ngày 29/4, anh Vũ ăn sáng tại quán Bánh Ướt đường Hậu Giang, phường 12, Quận 6, sau đó đi uống nước tại quán cà phê chung cư đường số 10; từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút đi mua bánh tại địa chỉ 123/23 đường Bình Tây, phường 1, Quận 6, sau đó về chung cư MoonlightParkview và đi xe máy từ chung cư đến Bến xe miền Đông. Lúc 17 giờ 55 phút, anh Vũ lên xe khách Hồng Hải BKS 81B-001.40 ngồi ghế phụ về tại Bến xe Đức Long Gia Lai vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 30/4.

Hiện tại, anh Vũ không có các triệu chứng khó thở, tình trạng khỏe mạnh. Ngay trong sáng 30/4, anh V. được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Binh Đoàn 15, huyện Đức Cơ. Kết quả xét nghiệm lần 1 của công dân Vũ đang âm tính. Riêng 12 người tiếp xúc trực tiếp với anh Vũ đã được xác mình và chưa có biểu hiện bất thường về sức khỏe, hiện đang được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định.

Để phòng-chống dịch Covid-19, những công dân nào đi cùng chuyến bay trên hoặc có tiếp xúc với anh Vũ nhanh chóng đến cơ sở y tế để khai báo theo quy định.

Về phía chính quyền địa phương nơi có trường hợp F1 sinh sống đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố đồng thời phê bình Ban quản lý trung tâm thương mại TP. Pleiku vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch, các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku đã thành lập tổ tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống dịch. Trong ngay 30/4, đã có 8 trường hợp bị nhắc nhở, xử phạt với số tiền 8 triệu đồng do không đeo khẩu trang tại nơi đông người. Hiện dịch Covid-19 vừa có dấu hiệu bùng phát trở lại và đang diễn biến hết sức phức tạp, UBND TP. Pleiku khuyến cáo đến toàn thể người dân nâng cao ý thức phòng dịch, thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống theo thông điệp 5K và các khuyến cáo của của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế tại các nơi công cộng. Nhằm sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong mọi tình huống, UBND TP. Pleiku chỉ đạo đến các xã, phường, cơ sở y tế tổ chức ứng trực 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Nhanh chóng cánh ly một người liên quan ca bệnh tại Hà Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ