Thứ sáu, 29/03/2024 20:46 (GMT+7)

Gia Lai: Phát hiện hàng ngàn gốc cần sa

Hoàng Mai -  Thứ năm, 10/10/2019 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện Chư Sê vừa phát hiện 2.117 cây cần sa được trồng tại khu vực suối Ke, xã H’Bông.

Cần sa được phát hiện trồng trong rẫy của người dân (Nguồn: Công an Gia Lai)

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/10, qua nắm thông tin địa bàn, Công an huyện Chư Sê phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trên diện tích 3,280 m2 đất rẫy của người dân tại khu vực suối Ke, làng Ring, xã H’Bông có 2.117 cây cần sa đã trồng lâu ngày, chiều cao từ 1,5 m đến 2,4 m với tổng trọng lượng khoảng 460 kg.

Lực lượng Công an tiến hành thu giữ số cần sa vừa phát hiện (Nguồn: Công an Gia Lai)

Tại hiện trường, các cây cần sa được trồng tập trung thành khu, cạnh các loại cây trồng khác trong rẫy. Sau khi kiểm đếm, toàn bộ số cần sa đã được thu giữ để xử lý theo quy định.

Ông Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê, cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Phát hiện hàng ngàn gốc cần sa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới