Thứ năm, 25/04/2024 17:07 (GMT+7)

Gia Lai: Quốc lộ 25 tê liệt tạm thời vì mưa lũ

Mai Trung -  Thứ bảy, 17/10/2020 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quốc lộ 25 nối tỉnh Gia Lai và Phú Yên bị tê liệt tạm thời vì sạt lở và mưa lũ tràn.

Từ tối ngày 16/10 đến sáng ngày 17/10 tại tỉnh Gia Lai ghi nhận lượng mưa lớn. Chính vì thế, đoạn đèo Tô Na thuộc quốc lộ 25 nằm giữa ranh giới huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa bị sạt lở 2 điểm. Theo thông tin PV được cung cấp, tại các điểm sạt lở có nhiều tảng đá lớn từ trên cao rớt xuống, tràn ra đường, làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Một điểm sạt lở trên đèo Tô Na thuộc quốc lộ 25

Còn tại xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa), cầu tránh do các đơn vị thi công đang nâng cấp, cải tạo quốc lộ 25 xây dựng để đi tạm đã bị lượng nước lớn đổ về bất ngờ làm hư hỏng. Cầu chính cũng đang được nâng cấp và cải tạo, vì vậy, giao thông tại trục đường này bị gián đoạn nhiều giờ, từ 10h sáng nay đến giờ vẫn chưa thông tuyến. Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ này còn ghi nhận một số điểm hư hỏng khác.

Các ngành chức năng và địa phương huy động người và phương tiện tham gia khắc phục sự cố

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành khắc phục các sự cố.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Quốc lộ 25 tê liệt tạm thời vì mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.