Thứ năm, 25/04/2024 19:56 (GMT+7)

Gia Lai: Rác bủa vây sau Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu

DIỆP HOÀNG -  Thứ bảy, 31/08/2019 03:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 đã kết thúc hơn 1 tuần, nhưng rác thải vẫn “ngập tràn” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh Gia Lai.

Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với quy mô 400 gian hàng tiêu chuẩn.

Rác la liệt như bãi chiến trường.

Hội chợ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8/2019, đến nay đã kết thúc được hơn 1 tuần. Thế nhưng, rất nhiều rác thải vẫn còn nằm lại khu vực tổ chức Hội chợ mà không được thu gom, xử lý triệt để.

Bãi rác lớn chưa được thu dọn.

Tại khuôn viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm, dễ dàng bắt gặp hình ảnh đủ loại rác bị vứt tràn lan, nằm ngổn ngang như băng rôn quảng cáo, bao ni lông, hộp xốp đựng thức ăn và nhiều loại rác thải rắn khác. Cảnh tượng trên khiến nhiều người đi qua khu vực này không khỏi suy nghĩ về trách nhiệm của các tổ chức có trách nhiệm trong việc quản lý, thu gom rác thải.

Ngày 28/8, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đến UBND thành phố Pleiku làm việc, tại đây, ông Nguyễn Thanh Nga - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Pleiku cho biết, bà Nguyễn Lê Phương Minh - Chánh Văn phòng đi vắng nên PV chưa thể đăng ký làm việc được.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai quan tâm, chấn chỉnh tình trạng trên, để xây dựng một thành phố Pleiku văn minh, sạch đẹp, xứng đáng được xét trở thành đô thị loại I theo Tờ trình số 1245/TTr-UBND của UBND tỉnh Gia Lai gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định Đề án công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I.

Video “Rác bủa vây sau Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu”:

Một số hình ảnh được PV ghi nhận:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Rác bủa vây sau Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng